Cựu tổng thống George Bush muốn “mai danh ẩn tích”

25/07/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Cựu Tổng thống Mỹ George Bush ngày 24.7 cho biết ông muốn “mai danh ẩn tích” và không muốn xuất hiện trên báo chí nữa.

Trong một bài phát biểu, ông Bush mặc dù không đề cập đến ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney, nhưng cho rằng những vị cựu tổng thống và các chính trị gia không nên “xem thường” đương kim tổng thống Mỹ (tức ông Barack Obama - PV), theo hãng tin AP.

Ông Bush đã có bài phát biểu trên trước 6.500 chuyên gia ngành hàng không, khách sạn và du lịch ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) vào tối 24.7.

Cựu tổng thống thứ 43 thuộc đảng Cộng hòa của nước Mỹ cũng nhiều lần “quảng cáo" khéo về quyển hồi ký Decision Points được xuất bản hồi năm 2010.

Ông Bush cũng nói về cuộc chiến chống lại những cơn nghiện rượu của ông, thời niên thiếu ở bang Texas và con đường chính trị của mình.

Cựu tổng thống Mỹ George Bush
Cựu Tổng thống Mỹ George Bush - Ảnh: Reuters

Theo Reuters, kể từ khi rời Nhà Trắng vào năm 2009, ông Bush dần dần xa lánh chính trị và các cặp mắt dư luận.

Đa số các vị tổng thống Mỹ, sau khi mãn nhiệm kỳ, đều kiếm được hàng triệu đô la nhờ vào các bài phát biểu và viết hồi ký.

Phúc Duy

>> Nhà làm phim xin lỗi vì cảnh “bêu đầu” ông Bush
>> Ra khỏi Nhà Trắng, ông George Bush nhớ gì?
>> Cựu Tổng thống George Bush: “Tôi đang đi tìm việc”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.