Siêu bão tràn vào Hồng Kông, hơn 100 người bị thương

24/07/2012 10:21 GMT+7

(TNO) Hơn 100 người đã bị thương khi siêu bão Vicente với sức gió mạnh tới 140 km/giờ đổ bộ vào Hồng Kông vào đêm 23.7, theo AFP dẫn nguồn từ giới chức địa phương ngày 24.7.

Giới chức Hồng Kông đã lần đâu tiên nâng mức cảnh báo bão lên cấp độ 10, mức cao nhất kể từ năm 1999.

Sáng sớm nay 24.7, mức cảnh báo cấp độ 10 đã được hạ xuống mức 8 khi cơn bão đã đi qua.

Tuy nhiên, nhà chức trách Hồng Kông vẫn cảnh báo người dân thận trọng.

Hơn 600 cây đã bị đổ ngã trong đêm qua và nhiều khu vực đã bị ngập nặng.

Một vụ lở đất đã xảy ra ở khu dân cư Peak song không có thương vong, theo AFP.

Ít nhất 44 chuyến bay đã bị hủy và hơn 270 chuyến bị trì hoãn, theo các phương tiện truyền thông địa phương.

Hiện các phương tiện giao thông công cộng như phà, tàu và xe buýt tại Hồng Kông đã dần dần hoạt động lại vào sáng nay 24.7.

Huỳnh Thiềm

>> Siêu bão số 6 giữ nguyên cường độ khi vào biển Đông
>> Siêu bão Nanmadol giết chết 13 người ở Philippines
>> Hôm nay, siêu bão Nalgae vào biển Đông
>> Siêu bão Nalgae đổ bộ vào Philippines
>> Siêu bão Fanapi đổ bộ vào Trung Quốc
>> Chiều tối nay siêu bão Megi vào biển Đông
>> Siêu bão mặt trời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.