Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa

24/07/2012 15:40 GMT+7

(TNO) James Holmes, nghi phạm xả súng tại buổi chiếu phim Người Dơi 3 ở bang Colorado (Mỹ), đã trình diện tại tòa trong phiên xét xử đầu tiên hôm 23.7 trong bộ dạng thất thần, với tóc nhuộm cam và mắt lúc nhìn vô hồn lúc nhắm nghiền, theo tin tức từ AFP.

(TNO) James Holmes, nghi phạm xả súng tại buổi chiếu phim Người Dơi 3 ở bang Colorado (Mỹ), đã trình diện tại tòa trong phiên xét xử đầu tiên hôm 23.7 trong bộ dạng thất thần, với tóc nhuộm cam và mắt lúc nhìn vô hồn lúc nhắm nghiền, theo tin tức từ AFP.

Holmes bị buộc tội đã bắn chết 12 người và làm bị thương 58 người khác tại rạp chiếu phim hôm 20.7 vừa qua.

Tại phiên tòa, trong bộ áo tù nhân, gã thanh niên 24 tuổi và từng là một nghiên cứu sinh ngành thần kinh học này tuyệt nhiên không nói một lời nào khi các luật sư đọc cáo trạng, liệt kê những tội danh.

Đầu hắn gục lên, gục xuống và mắt lờ đờ như đang phê thuốc, AFP miêu tả.

Hung thủ vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc
James Holmes xuất hiện tại tòa với vẻ mặt thất thần - Ảnh: AFP

Hiện vẫn chưa rõ rằng liệu vụ cuồng sát có do ảnh hưởng bởi một loại thuốc nào đó không và cũng chưa có thông tin xác nhận hắn sẽ được kiểm tra tâm lý hay không.

Holmes sẽ tiếp tục bị biệt giam trong nhà tù hạt Arapahoe, bang Colorado, và không được phép tại ngoại trước khi ra trình diện tòa một lần nữa vào ngày 30.7 để đưa ra lời biện hộ.

Các công tố viên sẽ thảo luận với gia đình các nạn nhân trong vài tuần trước khi quyết định có nên đề nghị bản án tử hình đối với Holmes hay không.

Ủy viên Sở Cảnh sát thành phố New York Ray Kelly cho biết, Holmes đã tự nhuộm tóc và tự nhận mình là “The Joker”, nhân vật gã hề tàn ác trong bộ truyện Người Dơi.

Cũng theo báo cáo của cảnh sát và lời một nhân chứng thuật lại, số người thương vong lẽ ra sẽ còn tăng cao hơn nếu như khẩu súng của Holmes không bị kẹt đạn.

Dư luận tại Mỹ đã lên tiếng kêu gọi chính phủ xem xét lại luật sử dụng vũ khí khi mà khẩu súng được dùng trong vụ thảm sát là được mua hợp pháp.

Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg hôm 23.7 đã thúc giục Tổng thống Mỹ Barack Obama cần có biện pháp ngăn chặn việc sử dụng vũ khí tràn lan.

Việc nghi phạm không tự sát hay đấu súng với cảnh sát sau khi xả súng vào các nạn nhân là “một tình tiết bất thường trong vụ án này”, chuyên gia tâm lý Allen McConnell thuộc Trường đại học Mianmi phân tích.

 Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc
Vẻ mặt thất thần của James Holmes, nghi phạm vụ xả súng, tại phiên tòa

 Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc
Rạp hát Century 16 tại thành phố Aurora, bang Colorado, nơi diễn ra vụ xả súng kinh hoàng

 Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc
Phản ứng của gia đình các nạn nhân xấu số khi tên người thân của họ được xướng lên trong một buổi lễ cầu nguyện tại trung tâm thành phố Aurora hôm 22.7

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc

Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hầu tòa với bộ dạng kỳ quặc
Gia đình một nạn nhân bị sát hại đứng tưởng niệm người thân tại một địa điểm gần nơi vụ xả súng diễn ra

 

Trường của nghi phạm vụ xả súng nhận hai kiện hàng khả nghi

Đại diện của Trường đại học bang Colorado (Mỹ) cho biết, họ đã nhận được hai kiện hàng khả nghi hôm 23.7, theo tin tức từ AP.

James Holmes, 24 tuổi, nghi phạm vụ xả súng làm chết 12 người tại Mỹ hôm 20.7, là sinh viên hạng ưu và từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ về thần kinh học tại trường đại học này.

Kiện hàng thứ nhất đã được đưa đến từ sáng sớm và được đặt trước cửa một dãy phòng học trống.

Tòa nhà sau đó đã bị cách ly cho đến khi nhà chức trách xác định không có mối nguy hiểm nào từ kiện hàng nói trên.

Một phát ngôn viên của Trường đại học Colorado cho biết, bà không biết bên trong kiện hàng có chứa cái gì, cũng như ai đã gửi nó.

Kiện hàng thứ hai có đề tên người nhận tại một tòa nhà khác và được gửi đến phòng văn thư của trường.

Cảnh sát cho biết Holmes đã đặt mua đạn trên mạng internet và đã nhận được ít nhất 50 thùng đạn tại nhà và tại trường.

Hoàng Uy
(Ảnh: AFP)

>> Nghi phạm xả súng là “kẻ thù của người dơi”
>> Vụ xả súng tại Mỹ: Hung thủ mua 6.000 băng đạn
>> Xả súng tại buổi chiếu phim Người Dơi 3 ở Mỹ, 10 người chết
>> Philippines siết chặt an ninh sau vụ xả súng ở Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.