Một bé trai tử vong sau khi sanh

24/07/2012 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 24.7, anh Dương Minh Đủ (27 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) gọi điện đến Thanh Niên Online phản ánh việc con trai của mình đã tử vong sau khi sanh, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Theo anh Đủ, ngày 23.7, anh đưa vợ là Đỗ Kiều Mai Thi (26 tuổi), mang thai hơn 35 tuần tuổi nhưng đã có dấu hiệu sanh vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Đến 14 giờ cùng ngày, chị Thi sanh được một 1 bé trai nặng 2,5 kg, đặt tên là Dương Minh Huy.

Do thể trạng của cháu bé quá nhỏ vì sinh thiếu tháng nên các bác sĩ chuyển cháu vào phòng dưỡng nhi để theo dõi.

Đến 8 giờ 45 phút ngày 25.7, cháu Huy có triệu chứng tím tái, suy hô hấp, khó thở nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Tuy nhiên, bé đã tử vong ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, bà Nguyễn Lê Đa Hà - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - cho biết về nguyên nhân tử vong của cháu Huy, bệnh viện sẽ tiến hành kiểm tra và trả lời vào ngày mai 25.7.

Kim Cương

>> Cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối nguy kịch
>> Thuyên tắc ối: “trời kêu” phải dạ?
>> Sản phụ đột ngột tử vong do thuyên tắc ối
>> Công bố kỷ luật y, bác sĩ liên quan vụ sản phụ tử vong trước 30.7
>> Có dấu hiệu sửa hồ sơ vụ sản phụ tử vong
>> Yêu cầu kỷ luật kíp mổ liên quan sản phụ tử vong
>> Làm rõ trách nhiệm y, bác sĩ liên quan đến việc sản phụ tử vong
>> Lại thêm sản phụ tử vong tại bệnh viện
>> Một sản phụ tử vong tại phòng hộ sinh tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.