Syria tố phương Tây âm mưu cướp sóng truyền hình

23/07/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cảnh báo hôm 22.7 rằng, một số cơ quan tình báo phương Tây đang âm mưu cướp sóng các kênh truyền hình vệ tinh địa phương để phát đi các tin tức sai lạc.

SANA dẫn nguồn từ Bộ Thông tin Syria cho biết, các thông tin sai lạc bao gồm tin tức về các vụ đào ngũ, việc quân nổi dậy chiếm các thành phố trên cả nước và thậm chí cả một cuộc đảo chính.

Các nước Ả Rập dự kiến sẽ hỗ trợ tình báo phương Tây trong các cuộc “tấn công thông tin”, theo SANA.

Kể từ khi cuộc nổi dậy ở Syria bùng nổ vào tháng 3.2011, truyền thông thân chính phủ ở Syria đã chịu nhiều áp lực, theo RIA Novosti.

Website của SANA và tờ báo Al-Watan đã hứng chịu các cuộc tấn công mạng trong khi Liên minh châu u đưa Al-Watan và kênh truyền hình Ad-Dunya vào danh sách đen.

Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, hơn 16.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và phe nổi dậy kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Sơn Duân

>> Thổ Nhĩ Kỳ đưa tên lửa đến sát biên giới Syria
>> Quân đội Syria tăng cường phản công
>> Giao tranh tiếp tục khốc liệt ở Syria
>> Israel chuẩn bị phương án can thiệp vào Syria
>> Quân nổi dậy Syria tiến mạnh
>> Syria bác bỏ tin tức Tổng thống Assad chấp nhận ra đi
>> Tin tức trái ngược về phu nhân tổng thống Syria
>> Quân nổi dậy Syria chiếm các cửa khẩu biên giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.