Bắt nghi can trong đường dây trộm cắp xe liên tỉnh

23/07/2012 03:15 GMT+7

Sáng 22.7, thông tin từ cơ quan CSĐT, Công an Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết đã di lý Nguyễn Roãn Hy (31 tuổi, ngụ số 227/19/30 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) về Công an TP.Cần Thơ để phục vụ điều tra, do liên quan đến đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26.8.2011, Hy cùng Bùi Hữu Huy (31 tuổi, ngụ P.An Phú), Huỳnh Trung Hiếu (18 tuổi, ngụ P.An Hòa, cùng Q.Ninh Kiều) dùng CMND giả thuê phòng 507, khách sạn Phương Đông (Q.Ninh Kiều) để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi thuê phòng, đến khoảng 3 giờ ngày 27.8, Hy đưa cho Huy và Hiếu cây “đoản” dùng cạy ổ khóa xe máy, xuống nhà xe của khách sạn mở ổ khóa xe máy BS 65B1-053.29 của khách đang thuê khách sạn. Sau đó, cả 3 tìm cách đánh lạc hướng nhân viên bảo vệ, tẩu thoát. Ngày 16.7, Công an Q.Ninh Kiều bắt được Hiếu, sau đó Huy ra đầu thú. Do Hy đã trốn khỏi địa bàn TP.Cần Thơ nên cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm và thông báo cho công an các tỉnh. Ngày 20.7, trong lúc tuần tra, lực lượng CSGT, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) phát hiện Hy đang điều khiển xe máy hiệu SH, BS 54N9-3568, không có giấy tờ. Khám xét chiếc xe trên, CSGT phát hiện trong cốp xe có 1 roi điện, 1 kiếm Nhật và bộ “đoản” dùng để phá ổ khóa xe. Tại Công an Q.Bình Thạnh, Hy khai nhận chiếc xe SH đang sử dụng là do đồng bọn vừa trộm cắp được giao cho Hy tiêu thụ. Qua tra cứu tàng thư, Công an Q.Bình Thạnh phát hiện Hy đang là nghi can trong vụ trộm mà Công an TP.Cần Thơ đang truy tìm.

Theo Công an Q.Ninh Kiều, Hy đang là nghi phạm trong nhiều vụ án khác như trộm cắp, cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản mà Công an TP.HCM và Vũng Tàu đang truy tìm.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.