Thai phụ càng lớn tuổi và có học thức thì càng uống nhiều rượu

22/07/2012 16:39 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu tại Mỹ phát hiện phụ nữ càng lớn tuổi, càng có học thức thì càng uống nhiều rượu khi mang thai, theo Reuters.

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (Mỹ) tiến hành một cuộc khảo sát về tình trạng uống rượu ở phụ nữ mang thai.

Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát qua điện thoại với 345.076 phụ nữ ở độ tuổi từ 18 - 44 trong giai đoạn năm 2006 - 2010.

Kết quả, 14% phụ nữ mang thai ở độ tuổi từ 35 - 44 uống rượu ít nhất một lần/một tháng.

Thai phụ càng lớn tuổi và có học thức thì càng uống nhiều rượu
Uống rượu khi mang thai không tốt cho sức khỏe thai nhi - Ảnh: Shutterstock

Trong khi chỉ có 7,6% tổng số phụ nữ mang thai và 4,5% phụ nữ mang thai ở độ tuổi từ 18 - 24 uống rượu ít nhất một lần/một tháng.

Phụ nữ có trình độ đại học có khuynh hướng uống rượu khi mang thai với 10% uống ít nhất một lần/một tháng, so với tỷ lệ 5% ở phụ nữ mang thai có trình độ trung học hoặc thấp hơn.

Tuy vậy, khảo sát không tìm hiểu nguyên nhân khiến phụ nữ càng lớn tuổi, càng có học thức khi mang thai thì càng uống nhiều rượu.

Được biết, uống rượu khi mang thai có thể gây nên hội chứng nhiễm rượu bào thai và tình trạng bệnh tật trong suốt cuộc đời đứa trẻ.

Đức Trí

>> Chớ uống rượu khi mang thai!
>> Tránh uống rượu bia lúc mang thai
>> Mẹ uống rượu, con mất ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.