Chiêu "độc" phát hiện tài xế say xỉn

23/07/2012 08:28 GMT+7

(TNO) Do không có đủ máy đo nồng độ cồn nên cảnh sát giao thông ở Nepal phải dùng mũi để "đánh hơi" những tài xế bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn.

(TNO) Do không có đủ máy đo nồng độ cồn nên cảnh sát giao thông ở Nepal phải dùng mũi để "đánh hơi" những tài xế bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say xỉn.

Chính phủ Nepal vừa trang bị hàng trăm máy đo nồng độ cồn cho cảnh sát giao thông ở các địa phương, nhưng ngặt nỗi là số máy này vẫn không đủ, hoặc liên tục bị lỗi và thậm chí không sử dụng được.

 Một người lái xe gắn máy đang bị cảnh sát giao thông dùng mũi “đánh hơi” độ cồn - Ảnh: AFP
Một người lái xe gắn máy đang bị cảnh sát giao thông dùng mũi "đánh hơi" độ cồn ở thủ đô Kathmandu của Nepal - Ảnh: AFP

Thế là lực lượng cảnh sát giao thông đã áp dụng giải pháp "đánh hơi" bằng mũi.

Các cảnh sát giao thông sẽ đưa mặt sát vào người bị nghi ngờ say xỉn khi lái xe, nếu "có mùi rượu bia" thì người tài xế này sẽ bị phạt nóng 12 USD và tịch thu bằng lái.

Theo AFP, một số người dân bị phạt lên tiếng phản đối phương pháp này, cho rằng họ mới uống "vài chai" cũng bị cảnh sát thổi vào "ngửi".

Phúc Duy

>> Say xỉn, tịch thu xe!
>> Iran “đau đầu” với nạn rượu, bia
>> Báo cáo danh sách viên chức uống rượu bia vi phạm giao thông
>> TNGT tăng do lạm dụng rượu bia
>> Tài xế ô tô uống rượu, bia có thể bị phạt tới 6 triệu đồng
>> Cấm người uống rượu bia lái xe?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.