Báo động tai nạn điện tại công trình

20/07/2012 16:00 GMT+7

Thời gian qua, TP.Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn điện nghiêm trọng tại công trình xây dựng.

>> Tai nạn điện nghiêm trọng, 4 người bị thương nặng

Sáng 13.7, hai anh em Trần Văn Quang (19 tuổi), Trần Văn Ba (18 tuổi) cùng Nguyễn Đức Gia Huân (17 tuổi), Lê Trọng Hiếu (16 tuổi) vận chuyển sắt từ vỉa hè đường Thái Thị Bôi, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) lên tầng 4 ngôi nhà đang xây dựng của ông Nguyễn Công Dậu (54 tuổi). Do bất cẩn, thanh sắt đã chạm vào đường dây điện trung thế 22 KV gây phóng điện khiến Quang bị bỏng 7%, Ba bỏng 80% rất nguy kịch, Huân bỏng 33% và Hiếu bị bỏng nhẹ.

tai nạn ngành điện 
Điện lực Đà Nẵng xử lí một vụ phóng điện gây chết người - Ảnh: Nguyễn Tú

 
Sở LĐ-TB-XH TP.Đà Nẵng cho biết thêm, lĩnh vực xây dựng đứng đầu trong những vụ tai nạn lao động. Năm 2011, TP.Đà Nẵng xảy ra 68 vụ tai nạn lao động làm 15 người chết, 73 người bị thương . Trong khi đó, do chế tài xử phạt các đơn vị vi phạm an toàn lao động còn thấp nên không đủ sức răn đe.

Trước đó, chiều 3.3, ông N.V (36 tuổi, Q.Thanh Khê) đu dây sơn bờ tường bên ngoài khách sạn Hương Lan 2 (21 Phạm Văn Nghị). Do tiếp cận quá gần với đường dây trung thế nên cũng bị phóng điện chết tại chỗ. Tiếp đó vào chiều 24.4 tại nhà 19 Triệu Nữ Vương, Phan Văn Huy (22 tuổi, quê H.Bố Trạch, Quảng Bình) cùng Dương Hữu Chiến (37 tuổi, trú Q.Thanh Khê) trong lúc lắp bạt công trình tầng 4 thì bị vướng vào đường dây 22 KV khiến anh Huy bị điện giật chết tại chỗ, anh Chiến bị thương nặng. Không chỉ vậy, các vụ tai nạn điện còn gây thiệt hại nặng về tài sản, trưa 28.5, một hộ dân tổ 36 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu trong lúc sửa điện đã vi phạm khoảng cách hành lang an toàn lưới điện cao áp, gây phóng điện, làm hỏng thiết bị điện của 14 ngôi nhà.

Theo thống kê của Điện lực Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã xảy ra 385 vụ vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Trong số 5 vụ đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người chết, 7 người bị thương thì có 3 vụ xảy ra ở công trình xây dựng tư nhân.

 “Các vụ tai nạn điện đều do người dân chủ quan, khi thi công không lường trước được sự cố, thậm chí có cả trường hợp dùng cây sào treo lồng chim lên cả đường dây trung thế 22 KV. Hiện TP.Đà Nẵng đang bước vào mùa cao điểm xây dựng, các vụ tai nạn do vi phạm hành lang an toàn điện kể trên cho thấy thực trạng tai nạn điện đáng báo động” - ông Phạm Nam Hải, Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, cho hay.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.