Belarus, Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân

19/07/2012 13:25 GMT+7

(TNO) Belarus và Nga ngày 18.7 đã ký kết một hợp đồng tổng thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Belarus, theo Tân Hoa xã.

Belarus và Nga đã ký thỏa thuận, theo đó, các công ty của Nga sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Belarus với sự tài trợ của Nga.

Hợp đồng được ký tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Belarus Mikhail Myasnikovich ở thủ đô Minsk.

Theo hợp đồng, Nga sẽ dành một khoản vay trị giá 10 tỉ USD để tài trợ cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân với hai tổ máy do Nga thiết kế có công suất 2,4 gigawatt ở huyện Ostrovets thuộc vùng Grodno.

Theo hãng tin Nga RIA Novosti, việc xây dựng tổ máy số một của nhà máy sẽ được hoàn tất vào năm 2018. Tổ máy số hai sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Belarus, Nga ký thỏa thuận xây nhà máy điện hạt nhân
Hai thủ tướng tại cuộc họp báo sau lễ ký - Ảnh: Reuters

Trùng Quang

>> Nhật Bản: Năng lượng xanh thay điện hạt nhân
>> Nhật khởi động lại điện hạt nhân bất chấp người dân phản đối
>> Tương lai điện hạt nhân
>> Nhât Bản ngưng sản xuất điện hạt nhân trong hơn 2 tháng
>> Cần triển khai tốt di dân tại dự án điện hạt nhân
>> Belarus đồng ý để Nga xây nhà máy điện hạt nhân
>> Bão Roke không gây hại nhà máy điện hạt nhân
>> Nổ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.