Trồng cần sa trong rẫy cà phê

18/07/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Công an thị xã Gia Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Nông tối 17.7 kiểm tra và phát hiện khu vực rẫy cà phê nhà ông Đỗ Thế Đình (61 tuổi, trú thôn 3, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) có 800 m 2 trồng cây cần sa.

Trồng cần sa trong rẫy cà phê
Cây cần sa được trồng tại rẫy nhà ông Đình

Công an đã lập biên bản và yêu cầu ông Đỗ Thế Đình nhổ bỏ 143 cây cần sa, cao từ 70 cm đến trên 2 m.

Tiếp tục kiểm tra rẫy cà phê của con rể ông Đình là Hoàng Văn Khoa (34 tuổi, trú cùng xã), lực lượng công an phát hiện thêm 19 cây cần sa tươi được trồng cạnh bờ lô cà phê.

Ông Đỗ Thế Đình khai mua số cần sa trên từ một người đàn ông (chưa rõ danh tính) ở tỉnh Lâm Đồng.

Người đàn ông này bán và giới thiệu đây là loại cây rất tốt cho chăn nuôi nên ông Đình mang về nhà ươm và trồng xen kẽ trong khu vực rẫy cà phê.

Tin, ảnhGiang Huy

>> Một người Việt ở Czech lãnh 8 năm tù vì trồng cần sa
>> Dám... trồng cần sa
>> 1 hộ dân trồng cần sa
>> Một người gốc Việt ở Mỹ lãnh án tù vì trồng cần sa
>> Tái diễn trồng cần sa ở Vĩnh Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.