Khai quật di tích Chămpa ở Đà Nẵng

17/07/2012 03:13 GMT+7

Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng cho biết, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ phối hợp với Sở tiến hành khai quật di tích Chămpa ở khu vực Cẩm Mít, thôn Cẩm Toại Đông (xã Hòa Phong, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) vào tháng 8.2012 trên diện tích 500 m2.

Vào năm 2008 - 2009, trong quá trình canh tác, người dân đã phát hiện một số di vật đá thuộc văn hóa Chămpa có giá trị nghiên cứu và trưng bày. Trước khi đưa ra quyết định khai quật di tích Chămpa ở Cẩm Mít, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Điêu khắc Chămpa - Đà Nẵng đã tiến hành điều tra, khảo sát và kết luận đây là một trong những khu vực đền tháp hiếm hoi hiện diện tại Đà Nẵng.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.