Bắt nghi can lừa đảo bán đất rừng

15/07/2012 03:20 GMT+7

Ngày 14.7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt Nguyễn Thị Ngọc Lan (62 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, H.Đồng Phú) theo lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào năm 2000, Lan được Lâm trường Đồng Xoài giao khoán 40,3 ha đất rừng để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, chăm sóc và trồng rừng tái sinh. Sau khi nhận đất, Lan không thực hiện đúng hợp đồng nên bị lâm trường thu hồi. Mặc dù biết đất đã bị thu hồi nhưng Lan vẫn lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt trên 83 triệu đồng rồi bỏ trốn. Năm 2004, công an khởi tố vụ án, đồng thời phát lệnh truy nã Lan. Sau khi bỏ trốn, Lan chuyển đến sinh sống tại xã An Bình, H.Phú Giáo (Bình Dương) cho đến ngày bị bắt.

Phước Hiệp

>> Giả danh công an để lừa đảo
>> Bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 42 tỉ đồng
>> Đề nghị truy tố cặp vợ chồng lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.