Syria không bắn hạ chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ

14/07/2012 08:46 GMT+7

(TNO) Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 13.7 rút lại cáo buộc trước đó rằng chiến đấu cơ của họ bị rơi hồi tháng trước là do Syria bắn hạ.

"Nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn sẽ được biết sau khi xác máy bay được đưa lên từ đáy biển", RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.


Chiến đấu cơ F-4 Phantom - Ảnh: Website của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ

"Không có dấu vết của chất nổ hay các chất dễ cháy nào được tìm thấy trên các mảnh vỡ máy bay thu hồi trên biển", theo tuyên bố trên.

Theo một số phương tiện truyền thông thì chiếc F-4 Phantom gặp nạn có thể là do lỗi của con người, trong khi phi công thực hiện các động tác lái máy bay tránh tên lửa của Syria.

Được biết, chiếc F-4 Phantom bị rơi vào ngày 22.6 và nhà chức trách Syria khẳng định nó đã xâm phạm không phận của họ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nói nó trong không phận quốc tế.

Tiến Dũng

>> Tìm thấy thi thể hai phi công Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều máy bay chiến đấu sát biên giới Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến biên giới Syria
>> Syria tưởng máy bay Thổ Nhĩ Kỳ là của Israel
>> Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến sát Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ dọa trả đũa Syria
>> NATO lên án vụ bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ có thuyết phục NATO đánh Syria?
>> Syria bị tố bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở không phận quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.