Tàu Anh Sơn và 15 thuyền viên bị nạn đã vào bờ

13/07/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.7, ông Bùi Thế Anh, đại diện Công ty TNHH thương mại Vận tải biển Anh Sơn (CT Anh Sơn) tại Ấn Độ cho biết, tàu Anh Sơn và 15 thuyền viên đã cập cảng Kolkata của Ấn Độ an toàn.

>> Khẩn trương giải cứu tàu Anh Sơn
>> Bảo hiểm gây khó, thủy thủ lâm nguy
>> VN phối hợp với Ấn Độ cứu 15 thuyền viên gặp nạn
>> Tàu hàng Việt Nam gặp nạn ngoài khơi Ấn Độ


Lời kêu cứu của các thủy thủ tàu Anh Sơn qua internet trước khi được cứu - Ảnh: CT Anh Sơn cung cấp

Theo ông Thế Anh, tàu Anh Sơn vào bờ lúc 20 giờ hôm qua (khoảng 22 giờ Việt Nam). Hiện tàu Anh Sơn đang neo đậu ở bờ biển đảo Sagar, thuộc khu neo đậu của cảng Kolkata.

Dự kiến, hôm nay tàu Anh Sơn sẽ bắt đầu bốc dỡ hàng.

“Với khối lượng hàng hóa là hơn 800 cây gỗ, sẽ mất khoảng 4 ngày mới dỡ xong. Sau đó, tàu sẽ được đưa đi sửa chữa”, ông Thế Anh cho biết.

“Tất cả anh em thuyền viên đều khỏe mạnh. Các thuyền viên đều rất vui mừng vì sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, đối mặt với nhiều nguy hiểm, nay được về đến đất liền, anh em rất phấn chấn”, đại diện CT Anh Sơn tại Ấn Độ thông tin.

Trước đó, như Thanh Niên Online đưa tin, tàu Anh Sơn có tải trọng 4.374 tấn, treo cờ Việt Nam. Khởi hành từ ngày 6.6 từ cảng Bintulu (Malaysia), chở 831 cây gỗ tròn đến Kolkata (Ấn Độ), trên tàu có 15 thuyền viên.

Dự kiến, hành trình khoảng hơn 10 ngày sẽ đến nơi. Tuy nhiên, đến trưa 26.6 khi đi đến vùng biển Tây vịnh Bengal, tàu bị sự cố mất bánh lái gây mất khả năng điều khiển.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.