Thủ lĩnh Taliban Mullah Omar có thể tranh cử tổng thống

12/07/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vào hôm nay 12.7 đã kêu gọi thủ lĩnh Taliban Mullah Omar hãy ngưng chiến đấu chống lại chính phủ của ông để đổi lấy cơ hội tranh cử tổng thống tại đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh.

Mullah Omar, thủ lĩnh độc nhãn của Taliban, đã bỏ trốn kể từ khi Mỹ lật đổ chế độ của ông vào cuối năm 2001.

Omar là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới và đang lãnh đạo phong trào nổi dậy nhằm lật đổ ông Karzai.

Ông Karzai đã liên tục kêu gọi Omar và những người nổi dậy khác từ bỏ bạo lực và chấp nhận khôi phục hòa bình.

“Tôi lặp lại lời kêu gọi với mọi người Afghanistan, những người không phải là con rối của người khác và chỉ có vấn đề nội bộ với chúng tôi, họ được hoan nghênh trong mọi cuộc đàm phán”, hãng AFP trích dẫn lời ông Karzai tại một cuộc họp báo.

“Mullah Mohammad Omar có thể trở về bất kể khi nào mà ông ấy muốn tại Afghanistan. Ông ta có thể lập một văn phòng chính trị song phải từ bỏ súng ống. Ông ta có thể lập đảng chính trị cùng với những người bạn, hoạt động chính trị, trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử. Nếu mọi người bỏ phiếu cho ông ấy thì tốt, ông ấy có thể nắm quyền lãnh đạo”, ông Karzai nói tiếp.

Theo AFP, Taliban đã liên tục bác bỏ những đề nghị hòa bình của ông Karzai và đã rút khỏi các cuộc đàm phán sơ khởi với Mỹ tại Qatar vào đầu năm nay.

Sơn Duân

>> Mỹ xác định Afghanistan là đồng minh chính ngoài NATO
>> Pakistan mở lại đường bộ cho NATO vào Afghanistan
>> Afghanistan bắt 16 nghi can khủng bố
>> Giải cứu vụ Taliban bắt cóc con tin ở Afghanistan
>> NATO lần đầu xin lỗi vụ không kích giết thường dân Afghanistan
>> Ông Panetta đến Afghanistan và cảnh báo Pakistan
>> Trung Quốc tăng ảnh hưởng tại Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.