Mỹ thả đầu bếp của Osama bin Laden

12/07/2012 09:55 GMT+7

(TNO) Mỹ đã trả tự do cho Ibrahim al-Qosi, đầu bếp của trùm khủng bố Osama bin Laden, sau khi người này thụ án tại nhà tù ở Vịnh Guantanamo (Cuba) trong hơn một thập niên, theo Reuters dẫn nguồn từ Lầu Năm Góc hôm 11.7.

Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Sudan, al-Qosi đã về đến thủ đô Khartoum của nước này vào hôm 11.7.

Người đàn ông Sudan này đã bị kết án 14 năm tù sau khi nhận tội hỗ trợ cho tổ chức khủng bố al-Qaeda hồi năm 2010.

Người đàn ông 52 tuổi này đã bị cáo buộc điều hành nhà bếp tại khu nhà Star of Jihad của bin Laden ở Jalalabad (Afghanistan) và cũng từng là tài xế cho tổ chức al-Qaeda.

Al-Qosi cũng bị cáo buộc là vệ sĩ cho bin Laden và giúp thủ lĩnh al-Qaeda thoát khỏi vùng núi Tora Bora của Afghanistan hồi năm 2001.

Al-Qosi đã bị bắt tại Afghanistan hồi tháng 12.2001. Và sau thời gian ngồi tù, al-Qosi đã được giảm án 2 năm tù.

Huỳnh Thiềm

>> Mỹ "săn" khủng bố thông qua tìm kiếm bằng từ khóa
>> Bin Laden "bạo chi" cho khủng bố nhưng tằn tiện với bản thân
>> Đan Mạch bắt hai nghi can âm mưu khủng bố
>> Iraq cảnh báo al-Qaeda sang Syria tham chiến
>> Al-Qaeda âm mưu tấn công máy bay dân sự Mỹ
>> Một người gốc Việt bị tình nghi dính líu đến al-Qaeda
>> “Tay súng al-Qaeda” bắt cóc con tin tại ngân hàng Pháp
>> Pakistan bắt thủ lĩnh al-Qaeda dính líu vụ 11.9
>> Al-Qaeda treo giá 10 con lạc đà cho Obama, 20 con gà cho Hillary Clinton

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.