Xét xử sơ thẩm vụ đánh cờ tiền tỉ: Cựu Phó giám đốc Sở GTVT khai thua cờ hơn 40 tỉ đồng

11/07/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua 10.7, ngày làm việc thứ hai tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử các bị cáo nguyên là quan chức cán bộ địa phương đánh bạc, Hội đồng xét xử (HĐXX) tiếp tục thẩm vấn để làm rõ hành vi đánh bạc, gá bạc và cưỡng đoạt tài sản.

 thua cờ tiền tỉ
Bị cáo Lèo (trái) và Tân thừa nhận có đánh cờ 5 tỉ đồng/ván - Ảnh: T.T.P

Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Thanh Lèo (nguyên Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng) và Trần Văn Tân (nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, trực thuộc Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL) thừa nhận, từ 28.11 đến 8.12.2011, cả hai nhiều lần đánh cờ ăn tiền 1 tỉ đồng/ván, rồi lên 2 tỉ đồng/ván. Ngày 8.12.2011, ông Lèo năn nỉ, “giao kèo” với ông Tân tiếp tục chơi 5 tỉ đồng/ván. Trong ngày này, ông Tân thắng Lèo 3 ván, ăn 15 tỉ đồng. Do không có tiền mặt nên sau mỗi ván ông Lèo phải viết giấy nhận nợ, cam kết nếu chậm trả thì chịu phạt 20%. Ông Lèo khai, trong 3 năm đánh cờ đã thua ông Tân trên 40 tỉ đồng.

 
Trong năm 2008, ông Lèo, ông Tân và ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) thường đánh cờ tại các quán cà phê. Do bị bà Nguyễn Thị Sương (vợ ông Lèo) phát hiện ngăn cản nên chuyển “sòng cờ” đến nhà Ngô Huệ Phấn (hành nghề bán vé số). Phấn khai tại nhà mình, ông Tân và ông Lèo chơi 5 lần, ông Tân thắng 1,2 tỉ đồng. Phấn được ông Tân cho 400 triệu đồng.

Cáo trạng cũng kết luận, ông Tân đã nhận tiền mặt từ ông Lèo 1,3 tỉ đồng, 6 lượng vàng 24K và 6 thửa đất ở TP.Sóc Trăng trị giá 16,1 tỉ đồng. Đến thời điểm bị phát hiện, ông Lèo còn nợ ông Tân hơn 20 tỉ đồng. Do ông Lèo không còn khả năng thanh toán số nợ này nên ông Tân đã “dùng biện pháp mạnh”. Trước tòa, ông Lèo cho biết ông Tân đã vạch ra kế hoạch, bàn bạc với Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”) và Nguyễn Thanh Truyền (con Hùng) đe dọa xiết nợ. Ông Lèo còn tố cáo ông Tân điện thoại và nhắn trên 20 tin đe dọa đòi “cho giang hồ xử”, ông đã phải lánh nạn sang Hậu Giang, Cần Thơ… nhưng ông Tân cũng không tha. Do sợ hãi, khủng hoảng tinh thần, không dám ra khỏi nhà, sợ mất uy tín với đồng nghiệp, sợ mất chức, mất việc làm và ảnh hưởng đến việc kinh doanh, ông Lèo dối gạt vợ con đi vay tiền của nhiều người thân ở TP.Sóc Trăng, Cà Mau để trả dần.

Trả lời HĐXX, ông Tân lúc thì phủ nhận, lúc thừa nhận có đe dọa, buộc ông Lèo phải trả nợ. Do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần làm rõ, phiên xử kéo dài hơn so với dự kiến. Ngày 11.7, tòa tiếp tục làm việc.

Trần Thanh Phong

>> Các "quan" đánh cờ tiền tỉ hầu tòa
>> Vụ quan chức đánh cờ tiền tỉ: Kỷ luật Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng
>> Vụ quan chức đánh cờ tiền tỉ: Đề nghị truy tố 6 bị can
>> Vụ 2 quan chức đánh cờ tiền tỉ: Làm rõ hành vi các đối tượng đòi nợ thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.