Chile rét kỷ lục, 16 người chết

10/07/2012 02:22 GMT+7

Đến hôm qua, ít nhất 16 người tử vong vì giá rét do đợt không khí lạnh tràn qua thủ đô Santiago của Chile từ ngày 8.7.

Nhiệt độ ở Santiago hạ xuống mức -6,1 độ C vào sáng 8.7, mức thấp kỷ lục trong những năm gần đây. Tân Hoa xã dẫn lời giới chức Chile cho hay các nạn nhân tử vong vì thân nhiệt giảm quá nhanh. Hầu hết số này đều là người vô gia cư nên không có nơi trú ẩn để vượt qua đợt lạnh.

Theo thống kê chính thức, Chile có khoảng 12.000 người vô gia cư, trong đó có 765 trẻ em. Vì thế, chính quyền nước này đang thiết lập hơn 70 khu nhà tránh rét tạm thời trên cả nước để những người vô gia cư có nơi trú ẩn.

Chính phủ cũng thiết lập đường điện thoại nóng miễn phí để mọi người có thể giúp đỡ những người không nhà cửa đến nơi trú ẩn an toàn.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.