Bắt nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt 42 tỉ đồng

10/07/2012 09:41 GMT+7

(TNO) Viện KSND tỉnh Đắk Nông vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (42 tuổi), nguyên giám đốc DNTN Hồng Ngọc chuyên kinh doanh thu mua cà phê (trụ sở tại thôn Thuận Tình, X.Thuận Hạnh, H.Đắk Song) và Ngô Thị Bông (thường trú tại TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2010 - 2011, DNTN Hồng Ngọc đã vay nợ của nhiều doanh nghiệp (DN) và các hộ kinh doanh cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với số tiền 42 tỉ đồng.

Đến kỳ hạn trả nợ nhưng DN Hồng Ngọc vẫn không chịu trả cho người dân mà chiếm đoạt luôn toàn bộ số tiền trên.

Biết được thông tin DN Hồng Ngọc không có khả năng trả nợ, Bông bàn với Hồng là giao cuốn hóa đơn thuế giá trị gia tăng của DNTN Hồng Ngọc cho mình (do Hồng nợ doanh nghiệp của Bông số tiền 3,8 tỉ đồng) để Bông xuất khống hóa đơn giá trị gia tăng rồi dùng tiền thuế cấn trừ nợ.

Hồng đã đồng ý và ký đóng dấu sẵn vào các tờ hóa đơn rồi giao cho Bông xuất khống hóa đơn cho các DNTN mà mình vay nợ để cấn trừ nợ cho nhau.

Với thủ đoạn trên, Hồng và Bông đã lừa đảo chiếm đoạt 8,2 tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Phan Bá

>> Nữ giám đốc hành nghề "gái gọi
>> Nữ giám đốc xinh đẹp sa lưới
>> Bắt giam nữ giám đốc chiếm đoạt trên 14 tỉ đồng
>> Bắt giam nữ giám đốc lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.