Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo

08/07/2012 03:00 GMT+7

Ngày 7.7, Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phuớc) tạm giữ hình sự Phùng Mạnh Tuân (27 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, H.Đồng Phú, Bình Phước) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sáng cùng ngày, tại quán cà phê Điểm Hẹn (thuộc KP.Phú Lộc, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài), Tuân vừa nhận số tiền 2 triệu đồng của anh Hà Hoàng Nghĩa (46 tuổi, thường trú KP.Phú Thịnh, P.Tân Phú) thì bị Công an P.Tân Phú ập đến bắt quả tang.

Theo điều tra ban đầu, trước đó Tuân tự xưng là phó phòng kinh doanh của Ngân hàng ACB - chi nhánh Bình Phước, nói có thể xin giúp anh Nghĩa làm tài xế cho ngân hàng, với điều kiện phải chi cho Tuân 15 triệu đồng.

Do nghi ngờ nên anh Nghĩa đã tìm hiểu và biết tại Ngân hàng ACB - chi nhánh Bình Phước không có ai tên Tuân. Biết có người giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, anh Nghĩa đã báo công an bắt quả tang khi đang giao tiền.

    Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.