Mỹ đòi Iran bồi thường 813 triệu USD

07/07/2012 11:53 GMT+7

(TNO) Một thẩm phán liên bang Mỹ đã đề nghị Iran phải trả 813 triệu USD để bồi thường cho gia đình của 241 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đám bom vào một khu căn cứ quân sự Mỹ ở Lebanon vào năm 1983.

Tòa án tối cao Mỹ sẽ sớm đưa ra một văn bản pháp lý đề nghị Iran trả số tiền bồi thường nói trên, AFP dẫn lời thẩm phán Royce Lamberth hôm 6.7.

Vào ngày 24.10.1983, một chiếc xe tải được cài đầy bom đã phát nổ phía trước khu căn cứ quân sự của Mỹ, gần sân bay quốc tế Beirut ở Lebanon, khiến 241 lính Mỹ chết tại chỗ.

 Người thân gia đình cầm di ảnh của một binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom năm 1983 - Ảnh: AFP
Người thân cầm di ảnh của một binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom năm 1983 - Ảnh: AFP

Các phần tử khủng bố được Iran hỗ trợ đã tiến hành vụ đánh bom đẫm máu này.

Theo AFP, 813 triệu USD được cho là số tiền bồi thường cao nhất mà Mỹ đưa ra đối với quốc gia khác. 

Phúc Duy

>> Iran đòi Nga bồi thường hợp đồng tên lửa gần 4 tỉ USD
>> Iran dọa phá hủy căn cứ Mỹ
>> BBC bị tố tấn công website đài truyền hình Iran
>> Iran bắn thử tên lửa chống hạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.