Tuyên y án vụ hiếp dâm ở vườn cao su

06/07/2012 14:07 GMT+7

(TNO) Ngày 6.7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị yêu cầu tăng án của Viện KSND, bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Lượng (21 tuổi) 17 năm tù, Lê Ngọc Cung (17 tuổi, không kháng cáo, cả hai ngụ Bình Phước) 6 năm tù, cùng về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Văn Lượng, Lê Ngọc Cung và bé T.T.H.N (thời điểm xảy ra vụ án N. 10 tuổi) là hàng xóm của nhau.

Tháng 11.2009, trong một lần N. đi đến tiệm tạp hóa gần nhà đón em trai thì gặp Lượng và Cung đang chơi ở đây. 

Lượng và Cung bế em của N. chạy vào vườn cao su (thuộc Công ty cao su Lộc Ninh), buộc lòng N. cũng phải chạy theo tìm em.

Lợi dụng trong lô cao su vắng vẻ, Lượng và Cung rủ nhau hãm hiếp bé N. Sau đó, Lượng và Cung còn hai lần giở trò đồi bại với bé N. tại nhà.

Đến tháng 3.2010, gia đình bé N. biết chuyện đã làm đơn tố cáo.

Sau một thời gian bỏ trốn, ngày 21.9.2010, Lượng và Cung đã đến công an đầu thú.

Xét mức án trên là phù hợp nên Hội đồng xét xử tuyên y án.

 Lê Quang

>> Xét xử vụ giết người, giao cấu với trẻ em
>> Tăng án kẻ giao cấu với trẻ em
>> Bắt nghi can giao cấu với trẻ em
>> Vụ nữ sinh bị sát hại khi mang thai: Bắt khẩn cấp kẻ giao cấu với trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ giao cấu với trẻ em
>> Một ca sĩ bị bắt vì nghi giao cấu với trẻ em
>> Ngồi tù vì giao cấu với trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.