Trợ giúp gia đình ngư dân mất tích

06/07/2012 08:55 GMT+7

(TNO) UBND H.Hoài Nhơn (Bình Định) ngày 5.7 đã đến thăm hỏi người nhà các ngư dân mất tích trên biển ngày 19.6 và hỗ trợ 500.000 đồng/ngư dân mất tích.

Cùng ngày, Phòng LĐ-TB-XH H.Hoài Nhơn có báo cáo gửi Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định, đề nghị hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trước đó, ngày 28.6, ngư dân Hồ Dễ (31 tuổi, ở Hoài Thanh Tây, H.Hoài Nhơn) đi trên chiếc tàu cá BĐ -96352 TS trở về báo tin tàu bị một tàu lạ đâm chìm tại khu vực gần quần đảo Trường Sa. Trên tàu có 4 ngư dân nhưng chỉ một mình anh Dễ sống sót, sau đó được một tàu hàng của Đài Loan cứu vớt (Thanh Niên Online đã thông tin).

Mất tin tức của họ, người thân đã lập bàn thờ và tổ chức lễ cầu siêu cho 3 ngư dân mất tích. 

Trần Thị Duyên

>> Tàu cá bị đâm chìm, 3 ngư dân mất tích
>> Vẫn chưa tìm được 11 ngư dân mất tích
>> Thêm một ngư dân mất tích
>> Ba ngư dân mất tích trong vụ tàu cá cháy là người VN
>> Tàu cá bị đâm chìm, 10 ngư dân mất tích: Các nạn nhân đã kịp mặc áo phao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.