Iran đòi Nga bồi thường hợp đồng tên lửa gần 4 tỉ USD

06/07/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Iran đã nộp đơn kiện Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga lên tòa án quốc tế ở Thụy Sĩ về một hợp đồng mua tên lửa gần 4 tỉ USD bị hủy.

Hãng tin tức RIA Novosti ngày 5.7 dẫn báo cáo hằng năm từ Rosoboronexport cho hay, đơn kiện trên được nộp vào ngày 13.4.2011 nhưng các thủ tục tố tụng chưa được tiến hành.

Iran từng yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế xử Nga phải thực hiện hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không S-300 được ký hồi năm 2007 hoặc sẽ phải bồi thường hợp đồng.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn lời giới chuyên gia cho rằng, Iran không có triển vọng thắng vụ kiện này, vì hợp đồng bị hủy theo lệnh cấm bán vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đối với Iran.

Hồi tháng 6.2010, Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran, bao gồm cả việc ngưng chuyển giao vũ khí.

Theo đó, Nga tuyên bố sẽ hủy hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Iran và sau đó đã trả lại tiền đặt cọc 166,8 triệu USD, theo RIA Novosti.

Văn Khoa

>> Trung Quốc vượt Nga trong việc phóng tên lửa vũ trụ
>> Iran bắn thử tên lửa chống hạm
>> NATO chi 1 tỉ USD cho lá chắn tên lửa
>> “Tên lửa” thi nhau “phóng” trên đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.