Cấp điện cho hơn 8.000 hộ đồng bào Khmer

06/07/2012 13:15 GMT+7

(TNO) Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer, ở tỉnh Kiên Giang khởi công hôm nay 6.7.2012, sẽ cấp điện cho 8.499 hộ đồng bào Khmer, dự kiến hoàn thành trước tết Nguyên đán 2013.

Tổng mức đầu tư dự án 198,255 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 85% tổng mức đầu tư, tương đương 168,52 tỉ đồng, vốn của Tổng công ty Điện lực miền Nam chiếm 15% tổng mức đầu tư, tương đương 29,74 tỉ đồng.

Đây là dự án đưa điện về nông thôn nhằm mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân ở nông thôn, đặc biệt là đồng bào Khmer.

Tỉ lệ số hộ dân Khmer có điện mới đạt 74,41%, còn thấp so với tỉ lệ hộ có điện trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang là 95,47%.

M.Vọng

>> Hỗ trợ đồng bào Khmer đón Tết
>> Tặng quà cho đồng bào Khmer
>> Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào Khmer Nam Bộ
>> Trên 33,4 tỉ đồng giúp đỡ đồng bào Khmer nghèo ở Hậu Giang
>> Đồng bào Khmer Sóc Trăng chuẩn bị đón lễ Đolta
>> Nhà ở và nước sạch cho đồng bào Khmer

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.