Bồi thường hơn 215 triệu đồng cho 2 người bị oan sai

05/07/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, VKSND tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị này vừa tổ chức xin lỗi trực tiếp và bồi hoàn tổn thất cho ông Ngô Hoàng Trung (22 tuổi, trú thôn 3, Bình Trung, H.Thăng Bình, Quảng Nam) và Nguyễn Hoàng Linh Phương (42 tuổi, trú tại Ninh Quang, H.Ninh Hòa, Khánh Hòa) vì đã bị viện này truy tố sai.

Theo đó, vào ngày 28.10.2005, ông Trung và ông Phương bị VKSND Quảng Nam truy tố về tội gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.

Tuy nhiên, ngày 20.8.2007, tại bản án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam xử tuyên ông Trung và ông Phương không phạm hai tội danh trên.

Sau đó, VKSND Quảng Nam đã tiến hành thương lượng với 2 người dân trên, bồi hoàn tổn thất về vật chất và tinh thần với tổng số tiền hơn 215 triệu đồng (trích từ ngân sách) và sẽ truy thu vào lương của cán bộ, công chức có trách nhiệm trong vụ việc để xảy ra oan sai này.

Theo đó, ông Phương được bồi hoàn hơn 165 triệu đồng, ông Trung được bồi hoàn hơn 50 triệu đồng.

Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.