Bị thi suốt 23 giờ vì giảng viên say xỉn

05/07/2012 13:05 GMT+7

(TNO) 15 sinh viên đã làm đơn tố cáo một nữ giảng viên đại học ở Nga uống rượu say xỉn và giữ họ suốt 23 giờ liên tục tại trường để thi vấn đáp.

Theo đơn tố cáo, giảng viên Landysh Zaripova trong tình trạng say xỉn, thay vì đặt câu hỏi để sinh viên trả lời, lại kể lể chuyện đời tư và những bộ đồ xa xỉ của mình với sinh viên, tờ Telegraph đưa tin ngày 5.7.

Và 15 sinh viên đã bị bà Zaripova “tra tấn tinh thần” suốt từ 10 giờ sáng ngày 26.6 cho đến 9 giờ sáng ngày 27.6, tại một phòng thi thuộc Trường đại học Liên bang Kazan, ở miền trung nước Nga.

Các sinh viên cho hay bà Zaripova sặc mùi rượu, thường xuyên qua phòng kế bên để uống rượu và cấm tất cả sinh viên ra khỏi phòng thi.

Trường đại học Liên bang Kazan - Ảnh: Reuters
Trường đại học Liên bang Kazan - Ảnh: Reuters
 

“Tôi tỉnh táo chứ không say. Những sinh viên này có lẽ ghét bỏ tôi nên cố tình trả thù tôi bởi vì tôi rất nghiêm khắc, và các em sinh viên này khó lòng mà thi đậu môn vật lý nguyên tử mà tôi đang dạy”, Telegraph dẫn lời bà Zaripova.

Tuy nhiên, bà Zaripova thừa nhận có giữ sinh viên trong phòng thi vấn đáp “hơi lâu”.

Ông Albert Aganov, Trưởng khoa Vật lý, cho biết nhà trường đang tiến hành điều tra vụ việc.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc: Tấn công giáo viên có thể bị tù đến 2 năm
>> Giáo viên bị đuổi việc vì trang blog cá nhân
>> Vòng đeo tay phát hiện giáo viên dạy dở
>> 5 giáo viên nước ngoài khởi kiện RAFFLES Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.