Rác thải bủa vây đảo Lý Sơn

05/07/2012 04:00 GMT+7

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện có trên 4.000 hộ gia đình với hơn 22.000 nhân khẩu, trung bình mỗi ngày thải ra hàng chục tấn rác thải sinh hoạt. Thế nhưng, do không có bãi chứa và xử lý rác thải nên người dân chỉ còn cách mang rác thải đổ trực tiếp ra biển.

Hậu quả, hiện nhiều vùng biển ven đảo bị rác thải bủa vây (ảnh), vừa gây mất mỹ quan, vừa ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân trên đảo và của các rạn san hô, tảo biển, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản sinh sống ven đảo.

 Ông Nguyễn Văn Cung, ở thôn Tây, xã An Vĩnh, bức xúc: “Chưa bao giờ tình trạng ô nhiễm môi trường lại nghiêm trọng như hiện nay, gần 1 km đê biển tràn ngập đủ loại rác thải. Thời tiết mát mẻ thì còn đỡ, chứ nắng nóng như thời gian vừa qua thì gia đình tôi và nhiều hộ dân sống xung quanh phải sơ tán đi nơi khác vì không chịu nổi mùi hôi thối bốc lên từ rác thải”.

Ông Phạm A., một người sống gần khu vực Giếng Xó, cho biết vài năm trước khu vực trước Giếng Xó là nơi tắm biển lý tưởng của người dân. Chiều chiều khi con nước cạn, hàng trăm người dân trên đảo ra đây thả mình bơi lội dưới làn nước xanh trong. Nhưng từ năm 2009 đến nay nơi đây đã hình thành bãi rác gây ô nhiễm nặng, đe dọa cả vùng biển và khu vực quanh giếng nước uống của cả đảo.

Tương tự, tại cầu cảng Lý Sơn, rác ngập tràn nổi lềnh bềnh che kín mặt nước. Bên cạnh đó, nhiều tàu cá, tàu hàng khi cập cảng rửa tàu, thay dầu mỡ rồi xả thẳng xuống biển làm nước biển trong khu vực cảng váng mùi dầu mỡ, bốc mùi khó chịu…

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, xác nhận tình hình ô nhiễm môi trường trên đảo ngày càng nghiêm trọng. Để giải quyết, địa phương đã khẩn trương hoàn thành việc quy hoạch bãi rác và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt dự án nhà máy xử lý rác thải rắn theo công nghệ nung đốt. Trước mắt, huyện chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, mặt khác hướng dẫn người dân cách xử lý rác thải ngay tại gia đình theo hình thức chôn lấp để hạn chế tình trạng ô nhiễm do đổ rác bừa bãi dọc bờ biển.

Văn Minh

>> Trả hồ sơ vụ nhập khẩu rác thải để điều tra lại
>> Ra lò mẻ dầu công nghiệp đầu tiên từ rác thải
>> Dân bức bối vì rác thải y tế
>> Rác thải ở đầu cầu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.