Nga xuất khẩu 6,5 tỉ USD vũ khí nửa đầu năm 2012

03/07/2012 13:20 GMT+7

(TNO) Nga đã xuất khẩu hơn 6,5 tỉ USD khí tài quân sự trong nửa đầu năm nay, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 2.7.

"Xuất khẩu vũ khí của Nga đã vượt 6,5 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ", Tổng thống Putin nói trong cuộc họp với Ủy ban Hợp tác Công nghiệp - Quân sự.


Một chiếc tiêm kích Sukhoi Su-27 do Nga sản xuất - Ảnh: Reuters

Ông Putin cũng cho biết, xuất khẩu vũ khí của Nga đã tăng hơn gấp đôi trong sáu năm, từ con số 6 tỉ USD năm 2005 lên đến con số 13 tỉ USD vào năm 2011.

Danh sách các đơn đặt hàng xuất khẩu hiện đang có của ngành công nghiệp quốc phòng Nga có tổng giá trị ở vào khoảng 43 tỉ USD và nó đang tăng trưởng đều đặn, ông Putin cho biết.

"Các bản hợp đồng xuất khẩu mới, trị giá 5,7 tỉ USD, đã được ký kết từ đầu năm nay", Tổng thống Nga nói.

Được biết, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới với khách hàng khoảng 55 quốc gia. Nga có kế hoạch xuất khẩu 13,5 tỉ USD vũ khí trong năm nay.

Những khách hàng chính của nước này gồm Ấn Độ, Algeria, Trung Quốc, Venezuela, Malaysia và Syria.

Tiến Dũng

>> Hướng đến hiệp ước kiểm soát thị trường vũ khí
>> Tập đoàn vũ khí Mỹ thừa nhận bán công nghệ cho Trung Quốc
>> Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD
>> Nga đang cung cấp vũ khí phòng thủ cho Syria?
>> Mỹ lo ngại Nga bán vũ khí cho Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ chi 5,5 tỉ USD mua vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.