Đội tàu hải giám Trung Quốc diễn tập ở biển Đông

02/07/2012 17:47 GMT+7

(TNO) Các tàu hải giám Trung Quốc đã thực hiện diễn tập dàn đội hình tại khu vực gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào hôm nay, 2.7, theo Tân Hoa xã.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc tường thuật bốn tàu hải giám đã thực hiện dàn đội hình tại bãi đá Chữ thập tại quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam.

Tuy nhiên, thời tiết xấu đã ngăn cản một chiếc trực thăng tham gia cuộc diễn tập dài hai tiếng đồng hồ theo như dự tính.

Theo Tân Hoa xã, các tàu tuần tra hải giám xuất phá từ thành phố Tam Á vào ngày 26.6 và đến bãi Châu Viên tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong hôm 1.7.

Đội tàu này đã thả neo ở phía đông bắc bãi đá Chữ thập vào tối 1.7.

Theo chính phủ Trung Quốc, đội tàu nói trên sẽ thực hiện hành trình dài 4.500 km trong chuyến tuần tra

Sơn Duân

>> Nhật Bản ủng hộ lập trường VN về biển Đông
>> Cần kíp cho ra đời Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông
>> Trung Quốc tổ chức tuần tra hải quân trên biển Đông
>> Đội tàu hải giám Trung Quốc trên biển Đông
>> Trung Quốc đưa đội tàu tuần tra xuống biển Đông
>> Lộ rõ mưu đồ của Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.