ASEAN sẽ không bị đe dọa tấn công hạt nhân

30/06/2012 14:11 GMT+7

(TNO) Sau 15 năm tranh cãi và đàm phán với 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), năm cường quốc hạt nhân Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp sẽ ký kết một Nghị định thư, theo đó tất cả quốc gia thành viên ASEAN không bị đe dọa tấn công hạt nhân.

(TNO) Sau 15 năm tranh cãi và đàm phán với 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), năm cường quốc hạt nhân (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh và Pháp) sẽ ký kết một Nghị định thư, theo đó tất cả quốc gia thành viên ASEAN không bị đe dọa tấn công hạt nhân.

Dự kiến năm nhà ngoại giao cấp cao của các cường quốc hạt nhân nói trên (vốn là năm nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc) sẽ ký kết nghị định thư của Hiệp ước Đông Nam Á Không có Vũ khí Hạt nhân (SEANWFZ), cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công bất kỳ quốc gia thành viên ASEAN nào, theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn các nguồn tin của ASEAN ngày 29.6.

Kyodo cho biết, lễ ký kết Hiệp định thư này dự kiến sẽ được tổ chức vào khoảng từ ngày 9-12.7.2012, tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) - Hội nghị An ninh khu vực thường niên, ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

 Quốc kỳ của 10 nước thành viên ASEAN bao gồm: Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan - Ảnh: Reuters
Quốc kỳ của 10 nước thành viên ASEAN bao gồm: Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Lào - Ảnh: Reuters

Vào ngày 15.12.1995, 10 nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam, ký kết Hiệp ước SEANWFZ, theo đó các nước này không được phát triển, sản xuất, mua bán, và sở hữu vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước SEANWFZ có hiệu lực kể từ ngày 28.3.1997.

Kể từ 1997, ASEAN không ngừng kêu gọi năm nước sở hữu vũ khí hạt nhân nói trên tham gia ký kết Nghị định thư của Hiệp ước SEANWFZ, sau nhiều lần tranh cãi và đàm phán.

Phúc Duy

>> Mỹ từng mất mã số kích hoạt tấn công hạt nhân
>> Bình Nhưỡng lại dọa tấn công hạt nhân
>> Bí mật các kế hoạch tấn công hạt nhân của Mỹ
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân
>> Thủ tướng dự Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên về an ninh hạt nhân
>> Hành động vì an ninh hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.