Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến sát Syria

28/06/2012 03:10 GMT+7

Hôm qua, tờ Hurriyet Daily News đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 15 xe tăng và nhiều xe bọc thép đến sát biên giới với Syria. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh hai bên đang căng thẳng vì Syria bắn rơi 1 chiến đấu cơ F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 22.6.

Cũng vào hôm qua, trang tin tình báo DEBKAfile tiết lộ Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thúc giục Mỹ dẫn đầu chiến dịch quân sự chống Syria. Thủ tướng Erdogan cho rằng vụ máy bay F-4 Phantom bị bắn rơi là “cơ hội hoàn hảo” để mở cuộc tấn công Syria. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama lại từ chối khi nhận định là vẫn chưa đến lúc để Washington can thiệp trực tiếp vào Damascus. Trong một diễn biến khác, tờ Vedomosti hôm qua dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Almaz-Antey của Nga khẳng định việc cung cấp tên lửa S-300 cho Syria đã bị ngừng “theo lệnh cấp trên”. Nhận định về thông tin này, một số chuyên gia cho rằng đây là một động thái của Moscow nhằm xoa dịu Washington và Tel Aviv trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đang công du Trung Đông.

Trùng Quang

>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến biên giới Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ dọa trả đũa Syria
>> NATO lên án vụ bắn hạ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ
>> Tướng tá Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ
>> Thổ Nhĩ Kỳ có thuyết phục NATO đánh Syria?
>> Syria bị tố bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở không phận quốc tế
>> Ngòi nổ mới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ
>> Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ “có thể đã xâm phạm không phận Syria”
>> Syria xin lỗi đã bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.