Tử hình kẻ giết tài xế taxi, cướp tài sản

28/06/2012 17:25 GMT+7

(TNO) Để kiếm tiền tiêu xài, Nguyễn Hồng Nhàn rủ hai người bạn học cũ lên kế hoạch đi cướp của tài xế taxi.

Ngày 28.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của VKSND, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hồng Nhàn (21 tuổi) về tội “giết người”, “cướp tài sản”.  

Liên quan đến vụ án này còn có Nguyễn Văn Thật (20 tuổi) bị phạt 18 năm tù và Huỳnh Công Khanh (19 tuổi) nhận hình phạt 12 năm tù về 2 tội trên. Hai bị cáo này không có kháng cáo, kháng nghị nên tòa không xét.

Cả ba bị cáo là bạn học của nhau, cùng ngụ tỉnh An Giang, rủ nhau lên TP.HCM kiếm việc làm nhưng không có nên sống vật vờ ở công viên Phú Lâm.

Đêm 1.9.2009, Nhàn cùng Thật và Khanh đón xe taxi của hãng Vinasun do tài xế Trần Minh Phương điều khiển, đi từ siêu thị Co.op Mart Phú Lâm về đường số 5, khu phố 7, phường Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân. Thấy đường vắng, cả nhóm kêu lái xe dừng lại và ra tay sát hại anh Phương cướp tài sản là một điện thoại di động Nokia 6300, đem bán được 1,2 triệu đồng mua vé xe về quê.

Xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 9.2010, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Nhàn mức án tử hình. Xử phúc thẩm sau đó, gia đình Nhàn đưa trưng ra một giấy khai sinh là bị cáo sinh năm 1992, như vậy vào thời điểm gây án bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên cấp phúc thẩm hủy để điều tra năm sinh của bị cáo. Xử sơ thẩm lần 2, Tòa xác định Nhàn SN 1991 nhưng chỉ tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân. Bản án sau đó đã bị VKSND cùng cấp kháng nghị, yêu cầu tăng án.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Nhóm cướp tài sản của các cặp tình nhân hầu tòa
>> Vào tù vì cướp tài sản tông chết người
>> Bắt nghi can giết người, cướp tài sản
>> Bắt 7 nghi phạm cướp tài sản các công trình xây dựng
>> Y án vụ cướp tài sản của người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.