Giúp phát hiện sớm bệnh tự kỷ

28/06/2012 09:01 GMT+7

Một xét nghiệm đơn giản, không xâm lấn bằng cách đo điện não sẽ sớm đưa vào áp dụng nhằm giúp phát hiện những trẻ bị bệnh tự kỷ.

Theo các nhà nghiên cứu, hiện chưa có xét nghiệm khách quan nào có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán căn bệnh gây ảnh hưởng cho khoảng 1% trẻ trước 3 tuổi.

Bằng cách phân tích sóng điện não đồ (EEG) của gần 1.000 trẻ, trong đó một nửa số trẻ bị mắc bệnh tự kỷ và số trẻ còn lại bình thường để đối chứng, các nhà khoa học đã phát hiện 33 mô hình cụ thể hoặc các yếu tố có ý nghĩa trong việc phân biệt trẻ mắc bệnh tự kỷ so với các trẻ bình thường.

Hầu hết các mô hình cho thấy có sự giảm hoạt động của não tại một số vùng, đặc biệt là não trái với những vùng đóng vai trò trong ngôn ngữ và giao tiếp. Tuy nhiên, đây chỉ là kết quả ban đầu.

Bước tiếp theo, các nhà khoa học sẽ so sánh để tìm ra những yếu tố làm sai lệch và hạn chế những ảnh hưởng của chúng. Hi vọng trong tương lai, xét nghiệm điện não đồ sẽ giúp bác sĩ trong việc chẩn đoán xác định bệnh tự kỷ.

Theo BS Nguyễn Tất Bình / Tuổi Trẻ

>> Nhận biết sớm bệnh tự kỷ
>> Nam giới dễ mắc bệnh tự kỷ hơn nữ giới
>> Nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.