Đà Nẵng lập đội chống chèo kéo du khách

27/06/2012 21:56 GMT+7

(TNO) UBND các quận, huyện tại TP.Đà Nẵng sẽ thành lập đội chống chèo kéo du khách để giải quyết dứt điểm tình trạng này trên địa bàn.

(TNO) Ngày 27.6, tại cuộc họp “Triển khai một số biện pháp chống bu bám, chèo du khách” tại TP.Đà Nẵng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) TP.Đà Nẵng cho biết sẽ thành lập các Đội trật tự du lịch ở từng quận, huyện để giải quyết tình trạng này.

>> Du lịch Việt Nam chờ slogan
>> Để du lịch Việt Nam bớt xấu

Trước đây, Đội trật tự du lịch thuộc Sở VH-TT-DL thành lập từ 9.2.2010 nhưng chưa thể xử lý dứt điểm vấn nạn trên do lực lượng mỏng (13 người), chỉ hoạt động ở vài khu vực Q.Hải Châu, thiếu phương tiện, chế tài cũng như thẩm quyền xử phạt.

Trong khi đó, đội quân cò xe, cò hàng lưu niệm, hàng rong… rất lì lợm, không đăng ký nên không thể quản lý, thậm chí nhiều lần chửi bới và đe dọa Đội trật tự du lịch.

 
UBND các quận huyện tại TP.Đà Nẵng sẽ thành lập Đội trật tự du lịch để giải quyết dứt điểm nạn hàng rong, chèo kéo và bu bám du khách - Ảnh: Nguyễn Tú

Do đó, sắp đến, bảy quận huyện trên địa bàn TP.Đà Nẵng sẽ thành lập Đội trật tự du lịch do Phó chủ tịch UBND quận huyện phụ trách, phối hợp chặt chẽ với Đội Quy tắc đô thị, Công an phường, Sở VH-TT-DL để hoàn thiện chế tài, xử phạt các hành vi bu bám, chèo kéo khách.

Ngoài ra, Đội Trật tự du lịch tại các “điểm nóng” thường xảy ra tình trạng “cò” làm phiền du khách như đỉnh đèo Hải Vân, quảng trường Nhà hát Trưng Vương cũng sẽ được tăng cường lực lượng để hoàn thành nhiệm vụ.

Nguyễn Tú

>> Trầm lắng tour xem pháo hoa
>> Thuyền hoa khoe sắc trên sông Hàn
>> “Chặt chém” trong ngày Giỗ Tổ
>> Phạt gần 90 triệu đồng các khách sạn, karaoke vi phạm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.