Châu Âu siết chặt cấm vận dầu Iran

27/06/2012 03:00 GMT+7

Nhân cuộc họp rạng sáng qua (giờ VN), các ngoại trưởng EU khẳng định sẽ không để dầu của Iran nhập khẩu vào khu vực này kể từ ngày 1.7, theo tờ Le Figaro.

Đây là bước tiếp theo của lệnh cấm vận được ban bố hồi tháng 1. Theo đó, các nước thuộc EU là đối tác chính của Iran như Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha phải giải quyết dần các hợp đồng đã ký kết trước đó để thanh lý toàn bộ giao dịch về dầu hỏa vào đầu tháng 7. Cũng từ thời hạn này, các doanh nghiệp châu Âu sẽ không nhận bảo hiểm cho tàu chở dầu từ Iran.

Thực sự, EU phải chuẩn bị từ sớm để đi đến quyết định trên vì khối này chiếm 20% thị phần dầu xuất khẩu của Iran tính đến thời điểm trước khi lệnh cấm vận được ban hành. Hiện tại, Iran giảm từ 300.000 - 800.000 thùng dầu/ngày khiến Ả Rập Xê Út phải tăng sản lượng lên để giữ giá dầu không tăng vọt.

Lan Chi

>> Ấn Độ cương quyết về việc nhập dầu Iran
>> Iran sẽ đóng 10 khinh hạm và tàu khu trục
>> Iran “đau đầu” với nạn rượu, bia
>> Pháp muốn siết chặt lệnh trừng phạt Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.