Tướng tá Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ

25/06/2012 16:14 GMT+7

(TNO) Một viên tướng người Syria, hai đại tá, cùng một số sĩ quan và 33 binh sĩ đã đào ngũ và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, theo đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm nay 25.6.

Kênh truyền hình tư nhân CNN Turk cũng tường thuật vụ đào tẩu của các binh sĩ và cho biết họ đã đến cùng thân nhân với tổng số 224 người, theo Reuters.

Vụ đào ngũ mới nhất đã nâng tổng số các viên tướng Syria tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ lên 13 người kể từ khi cuộc cách mạng chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad nổ ra cách đây 16 tháng.

Những người tị nạn đã được đưa đến trại Apaydin ở tỉnh Hatay, cách biên giới với Syria 4 km.

Các trại tị nạn ở các tỉnh tây nam Hatay, Gaziantep, Sanliurfa và Kilis hiện cung cấp chỗ trú ẩn cho hơn 33.000 người Syria, theo AFP.

Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh một thời của Syria, đã triệu tập một cuộc họp của NATO vào ngày mai 26.6 sau khi cáo buộc Damascus bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu của họ tại không phận quốc tế.

Sơn Duân

>> Tàu Nga quyết chở trực thăng đến Syria
>> Syria bị tố bắn máy bay Thổ Nhĩ Kỳ ở không phận quốc tế
>> Philippines điều tra vụ buôn người sang Syria
>> Ngòi nổ mới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ
>> Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ “có thể đã xâm phạm không phận Syria”
>> Syria xin lỗi đã bắn rơi máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ
>> Nội bộ chính quyền Syria náo loạn
>> Phi công Syria đào tẩu sang Jordan được tị nạn chính trị
>> Tổng thống Syria đối diện nguy cơ ám sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.