Thủ tướng Nga “sắp thăm quần đảo Kuril”

25/06/2012 16:22 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm hòn đảo lớn nhất của quần đảo Kuril tranh chấp với Nhật vào đầu tháng tới, một hãng tin địa phương của Nga loan báo ngày 25.6.

“Vào ngày 2.7, thủ tướng sẽ bay đến Vladivostok, rồi đi đến đảo Sakhalin và đến Iturup”, Sakhalin.info dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết.

Ông Medvedev tuần qua đã hứa sẽ sớm thăm Vladivostok, thành phố chính của vùng Viễn Đông Nga để kiểm tra các công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao Cộng đồng Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, vốn sẽ được tổ chức trên một hòn đảo gần đó vào tháng 9 tới.

Giới chức chính quyền Nga chưa đưa ra bình luận gì về bản tin của Sakhalin.info.

Hồi tháng 11.2010, khi còn là Tổng thống Nga, ông Medvedev đã “chọc giận” Nhật bằng việc trở thành nhà lãnh đạo Nga đầu tiên thăm quần đảo Kuril, vốn được Tokyo gọi là Lãnh thổ phương Bắc.

Gần đây, giới chức Nga đã tỏ ý sẵn sàng đàm phán không cần điều kiện tiên quyết với Nhật về vấn đề Kuril.

Trùng Quang

>> Ông Medvedev được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền Nga
>> Ông Medvedev chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng Nga
>> Cuộc đối thoại riêng giữa Obama với ông Medvedev bị lộ
>> Ông Medvedev kêu gọi ủng hộ cải cách
>> Ông Medvedev có thể tái tranh cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.