Thái Lan, Iraq, Oman mua radar kiểm soát hỏa lực của Mỹ

22/06/2012 12:21 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Northrop Grumman của Mỹ ngày 21.6 tuyên bố đã giành được hợp đồng trị giá 87,8 triệu USD bán các radar kiểm soát hỏa lực trên không APG-68(V)9 cho Thái Lan, Iraq và Oman để trang bị cho các máy bay chiến đấu F-16 của ba nước này.

Reuters cho biết Northrop Grumman sẽ chuyển giao tổng cộng 43 radar APG-68(V)9, trong đó 6 radar cho Không quân Hoàng gia Thái Lan, 22 radar cho Không quân Iraq và 15 radar cho Không quân Hoàng gia Oman.

Radar APG-68(V)9 có khả năng tự động phát hiện các mục tiêu không đối không và không đối đất trong mọi điều kiện thời tiết, với độ chính xác cao hơn các radar kiểm soát hỏa lực được trang bị trên máy bay F-16 trước đây, theo Reuters.

“Ngoài những tính năng trên, radar APG-68(V)9 còn có một số ưu điểm như giá cả hợp lý, chi phí bảo dưỡng thấp”, theo ông Tim Winter, Phó chủ tịch Tập đoàn Northrop Grumman.

radar kiểm soát hỏa lực của Mỹ
Radar kiểm soát hỏa lực trên không APG-68(V)9 sẽ gắn vào đầu máy bay chiến đấu F-16 - Ảnh: Reuters

Northrop Grumman cho biết đến nay có 12 quốc gia trên thế giới đặt mua radar APG-68(V)9 để thay cho hệ thống radar cũ trên những chiếc F-16.

Phúc Duy

>> Nga chi 123 tỉ USD phát triển máy bay chiến đấu
>> Nga sắp sản xuất máy bay chiến đấu không người lái
>> Máy bay chiến đấu Nhật… rơi bình xăng
>> Mỹ điều máy bay chiến đấu hộ tống máy bay dân sự
>> Ấn Độ nâng cấp máy bay chiến đấu
>> Máy bay chiến đấu Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.