Phát hiện cơ sở sản xuất rượu ngoại giả

22/06/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Chiều 20.6, lực lượng trinh sát Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Nguyễn Trí Cường (28 tuổi, ngụ P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn) đang vận chuyển 10 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

(TNO) Chiều 20.6, trên quốc lộ 91 thuộc KV5 (P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP.Cần Thơ bắt quả tang Nguyễn Trí Cường (28 tuổi, ngụ P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn) đang vận chuyển 10 chai rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

 Phát hiện cơ sở sản xuất rượu ngoại giả - 2
Cường và số rượu ngoại giả bị phát hiện

Qua làm việc, Cường khai nhận số rượu trên do mình tự sản xuất và làm giả ngay tại nhà và đem giao cho khách hàng tại H.Bình Minh (Vĩnh Long).

Khám xét nơi sản xuất rượu ngoại giả tại nhà Cường (KV13, P.Châu Văn Liêm), công an đã thu giữ toàn bộ phương tiện dùng sản xuất rượu giả.

Cường khai đã sản xuất rượu giả từ giữa tháng 5.2012 đến nay và bán ra thị trường với số lượng lớn.

Về quy trình sản xuất rượu giả, Cường cho biết chỉ cần pha chế 2 loại rượu Volka và Red Label với nhau rồi thêm chất tạo màu vào, sau đó chiết vào vỏ chai rượu ngoại đã sử dụng, đóng nắp, dán tem...

Các loại tem, nút và vỏ chai rượu ngoại được một người tên Sáu ở TP.HCM cung cấp cho Cường bằng cách gửi xe khách từ TP.HCM về bến xe Q.Ô Môn.

Tin, ảnh: Mai Trâm

>> Khởi tố kẻ làm rượu giả
>> Trung Quốc xét xử vụ rượu giả
>> 21 người chết do rượu giả
>> Phát hiện rượu giả bằng… bom hạt nhân
>> Bệnh nhân trẻ loạn thần vì rượu gia tăng
>> Bắt quả tang điểm sản xuất rượu giả quy mô lớn
>> Sản xuất rượu giả
>> Tấn công rượu giả
>> Làm rượu giả, lãnh án thật
>> Phát hiện một “lò” sản xuất rượu giả
>> Phá đường dây làm rượu giả liên tỉnh, thu hơn 4.000 chai
>> Làm rượu giả, lãnh án thật  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.