Bắt đồng phạm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng

22/06/2012 10:42 GMT+7

(TNO) 1 giờ sáng ngày 22.6, 10 cán bộ chiến sĩ Đội Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã bất ngờ ập vào nhà Tạ Văn Thanh (20 tuổi, ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, H.Yên Dũng, Bắc Giang) để bắt giữ người em cùng cha khác mẹ của Thanh là Tạ Hải Hà - đồng phạm trong vụ dùng thuốc nổ cướp hiệu vàng Hoàng Tín (Hà Nội).

(TNO) Sáng 22.6, đại tá Đào Thanh Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết đã bắt được Tạ Hải Hà  (20 tuổi, ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, H.Yên Dũng, Bắc Giang) là đồng phạm với Tạ Văn Thanh trong vụ dùng thuốc nổ cướp hiệu vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) xảy ra vào hồi 11 giờ ngày 21.6.

Trước đó, 1 giờ sáng ngày 22.6, 10 cán bộ chiến sĩ Đội Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bất ngờ ập vào nhà Tạ Văn Thanh (ở thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, H.Yên Dũng, Bắc Giang) để bắt giữ người em cùng cha khác mẹ của Thanh là Tạ Hải Hà.


Tạ Hải Hà - Ảnh: Hà An

Theo cơ quan công an, Tạ Hải Hà là đồng phạm trong vụ án cướp tiệm vàng Hoàng Tín. Cách đây hơn 1 tháng, hai anh em Thanh và Hà đã bàn bạc để cùng nhau chế tạo mìn từ thuốc nổ AL-PHO. Sau đó cả hai cùng nhau xuống Hà Nội gây án.

Sáng 21.6, Thanh đèo Hà đến phố Nguyễn Thái Học, rồi thả Hà xuống khu vực cách hiệu vàng Hoàng Tín khoảng 60 m và dặn Hà ở ngoài cảnh giới. Sau đó Thanh đi một mình vào tiệm vàng Hoàng Tín.


Nghi phạm Tạ Văn Thanh - Ảnh: Hà An

Sau khi nghe tiếng nổ, Hà thấy Thanh bỏ chạy ra ngoài nên Hà cũng bỏ chạy ra phố Trịnh Hoài Đức thuê xe ôm sang Bến xe Gia Lâm để bắt ô tô về nhà bố mẹ đẻ ở Bắc Giang.

Hiện Hà đã bị di lý về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, để phục vụ công tác điều tra. 

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.