Ai Cập hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống

21/06/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Kết quả bầu cử tổng thống Ai Cập vòng hai đã không được công bố theo như kế hoạch vào ngày 21.6.

Nguyên do theo Ủy ban bầu cử tổng thống tối cao (HPEC) của Ai Cập là họ cần thêm thời gian để xem xét các đơn khiếu nại từ các ứng viên tổng thống, hãng BBC đưa tin.

Ủy ban bầu cử hôm 20.6 cho biết, hai ứng viên tổng thống là Mohammed Mursi thuộc phong trào Anh em Hồi giáo và cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq đã gửi tới khoảng 400 đơn khiếu nại bầu cử.

Cả hai ứng viên Mursi và Shafiq đều tuyên bố họ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi cuối tuần qua.

Ủy ban bầu cử không tiết lộ ngày cụ thể sẽ công bố kết quả bầu cử.

Thế nhưng, các phương tiện truyền thông Ai Cập đưa tin rằng người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống có thể sẽ được công bố vào cuối tuần này.

Nader Omran, phát ngôn viên của phong trào Anh em Hồi giáo, nói với BBC rằng không nên trì hoãn việc thông báo người thắng cuộc.

“Điều này sẽ càng khiến mọi người thêm căng thẳng. Họ (ủy ban) nên kết thúc câu chuyện (công bố kết quả bầu cử) vào ngày 21.6”, ông Omran nói.

Trong khi đó, hàng ngàn người ủng hộ phe đối lập đã đổ ra quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để biểu tình chống việc trì hoãn công bố kết quả bầu cử.

Huỳnh Thiềm

>> Ông Mubarak đang hôn mê sâu
>> Hàng chục ngàn người biểu tình tại Ai Cập
>> Cựu tổng thống Ai Cập đang bị hôn mê
>> Quân đội Ai Cập níu giữ quyền bính
>> Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lãnh án chung thân
>> Ai Cập dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp sau 31 năm
>> Cha con Mubarak “đoàn tụ” trong nhà tù
>> Ông Mubarak bị kết án tù chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.