Phi thuyền Trung Quốc lắp ghép thành công với Thiên Cung 1

18/06/2012 13:45 GMT+7

(TNO) Một phi thuyền Trung Quốc đã lắp ghép thành công với mô đun trạm vũ trụ thí nghiệm Thiên Cung 1 vào hôm nay (18.6), đánh dấu cột mốc mới nhất trong tham vọng xây dựng trạm vũ trụ của nước này.

Phi thuyền Thần Châu 9 cùng ba thành viên phi hành đoàn - trong đó có nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc - đã kết nối với Thiên Cung 1 vào khoảng 6 giờ GMT (13 giờ - giờ Việt Nam) theo hình ảnh truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước.

Phi thuyền Trung Quốc lắp ghép thành công với Thiên Cung 1
Tàu Thần Châu 9 của Trung Quốc cất cánh vào ngày 16.6 - Ảnh: AFP

Tàu Thần Châu 9 đã lắp ghép tự động với Thiên Cung 1 trong lần kết nối đầu tiên, song các phi hành gia dự kiến sẽ phải thao tác bằng tay trong các lần ghép nối sau đó.

Tân Hoa xã cho hay các phi hành gia dự kiến sẽ chuyển vào mô đun Thiên Cung 1 trong vài giờ tới. Đây là lần đầu tiên các phi hành gia Trung Quốc di chuyển giữa hai phương tiện bay trên quỹ đạo.

Phi thuyền Thần Châu 9 cất cánh vào hôm 16.6, mang theo nhà nữ du hành vũ trụ đầu tiên của Trung Quốc Lưu Dương.

Sơn Duân

>> Tham vọng không gian của Trung Quốc
>> Trung Quốc đưa phụ nữ đầu tiên lên vũ trụ
>> Tàu Thần Châu 9 bay vào quỹ đạo
>> Trung Quốc sắp phóng tàu Thần Châu 9
>> Trung Quốc phấn khích với hai nữ phi hành gia đầu tiên
>> Trung Quốc ấn định ngày phóng tàu Thần Châu 9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.