4 tàu cá bị nạn trên biển

19/06/2012 03:15 GMT+7

Chiều 18.6, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết có 3 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn khi đang hành nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa.

Một ngư dân tử nạn trên biển

Ngày 17.6, tàu cá QNg-48818 TS trên có 8 ngư dân hành nghề lưới cản bị sóng lớn đánh chìm; 8 ngư dân đã được tàu cá QNg-98746 TS cứu vớt, hiện đang trên đường vào cảng Đà Nẵng. Ngày 16.6, tàu cá QNg-94095 TS với 6 ngư dân hành nghề lưới vây cũng bị sóng lớn đánh chìm; các ngư dân đã được tàu cá QNg-94148 TS cứu vớt. Tối cùng ngày, tàu cá QNg-98279 TS, trên tàu có 10 ngư dân hành nghề lưới cản bị gãy láp, đang được tàu cá QNg-98159 TS lai dắt về Đà Nẵng.

* Ngày 18.6, đại tá Trần Trung Kiên - Chính ủy Cảnh sát biển vùng 2 cho biết, vào lúc 13 giờ ngày 17.6, đơn vị nhận được tin báo tàu QNa-91549, có 12 thuyền viên, do ông Trần Bẹn (trú thôn 2, xã Tam Quang, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng bị hỏng máy, trôi tự do ở khu vực đảo Bông Bay, quần đảo Trường Sa. Cảnh sát biển Vùng 2 đã điều tàu 9002 khẩn trương lên đường cứu hộ.

* Chiều 18.6, tàu cá BĐ-95954 TS của ông Nguyễn Thế Hương (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn, Bình Định) đã đưa thi thể anh Nguyễn Thanh Tiến (22 tuổi, ở xã Hoài Hương) cập cảng cá TP.Quy Nhơn. Theo chủ tàu, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, trong khi câu cá bò gù tại vùng biển cách đất liền khoảng 70 hải lý, anh Tiến bất cẩn bị rơi xuống biển dẫn đến tử vong.

Hiển Cừ - Hoàng Sơn - Hoàng Trọng

>> Cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển
>> Cứu sống 14 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa
>> Cứu hộ tàu cá mắc cạn ở cửa biển
>> Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.