Cô giáo bắt 24 học sinh đánh hội đồng 1 học sinh

17/06/2012 12:52 GMT+7

(TNO) Một cô giáo ở bang Texas (Mỹ) đã bị đình chỉ công tác vào ngày 16.6, và chuẩn bị hầu tòa sau khi phụ huynh tố cáo cô giáo này yêu cầu một nhóm học sinh đánh hội đồng con mình vì em này trước đó bắt nạt một bạn học.

Cảnh sát cho biết cô giáo này đã yêu cầu 24 học sinh đứng xếp hàng, và lần lượt đánh vào lưng một học sinh 6 tuổi có tên Aiden Neely trong lớp học tại Trường tiểu học Ricardo Salinas, bang Texas (Mỹ) vào ngày 12.6.

Theo đài KENS-TV, một giáo viên khác đã phải xông vào lớp để can thiệp.

“24 học sinh đã đánh con tôi và mỗi đứa đánh hai cái rất mạnh”, bà Amy Neely - mẹ của Aiden - cho biết.

Một số học sinh cho KENS-TV biết các em không muốn đánh bạn, nhưng vì sợ cô giáo nên phải đánh, mà đánh nhẹ là bị cô la với yêu cầu: “Đánh nó! Đánh mạnh hơn nữa”.

 
Trường tiểu học Ricardo Salinas - Ảnh chụp tử video của KENS-TV

Bà Amy đã làm đơn kiện cô giáo này, nhưng không cung cấp thông tin về tình trạng thương tích của con trai.

Hiện cô giáo đã bị đình chỉ công tác, và sẽ phải hầu tòa trong vài tuần nữa.

Phúc Duy

>> Cho học sinh xem video chặt xác, giáo viên bị đình chỉ công tác
>> Cô giáo ngồi tù vì "quan hệ" với 4 học sinh
>> Bạo lực ảnh hưởng giấc ngủ của trẻ
>> Bị bạn hành hung, học sinh 12 tuổi tự tử
>> Ngăn ngừa bạo lực học đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.