Hoàn tất cáo trạng truy tố nhà báo Hoàng Khương

15/06/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Khương và 5 người khác liên quan đến vụ “giải cứu xe vi phạm giao thông”.

(TNO) Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Khương và 5 người khác liên quan đến vụ “giải cứu" xe vi phạm giao thông.

Viện KSND TP.HCM quyết định truy tố Huỳnh Minh Đức (nguyên cán bộ đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an Q.Bình Thạnh) về tội “nhận hối lộ”, Nguyễn Văn Khương (bút danh Hoàng Khương, phóng viên Báo Tuổi Trẻ), Nguyễn Đức Đông Anh (em vợ Hoàng Khương), Trần Minh Hòa (chủ DNTN Duy Nguyên), Trần Anh Tuấn về cùng tội “đưa hối lộ”, Tôn Thất Hòa về tội “môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, sau khi biết Võ Văn Thắng điều khiển xe đầu kéo, vi phạm giao thông và gây tại nạn, Tuấn (là chủ xe do Thắng điều khiển) đã chủ động nhờ Hòa móc nối, chi tiền cho Đức để được giải quyết lấy xe ra sớm, không bị giam bằng lái xe.

Ngoài ra, cũng theo cáo trạng, Khương đã ủng hộ vi phạm, can thiệp vào việc xử lý vi phạm trật tự giao thông của Đông Anh và Hòa.

Cụ thể, thông qua Đông Anh, Hòa nhờ Nguyễn Văn Khương lấy chiếc xe máy bị giữ do đua xe trái phép mà không phải làm bản kiểm điểm trước tổ dân phố nơi cư trú theo quy định.

Xuất phát từ mối quan hệ gia đình, bạn bè, Khương đã nhận lời. Sau đó, Khương lợi dụng nhiệm vụ nhà báo và được giao đề tài phản ánh về nguyên nhân gây tai nạn giao thông cùng các sai sót trong xử lý vi phạm giao thông để thực hiện sự nhờ vả nói trên.

Nắm được quan hệ tiêu cực giữa Hòa và Đức trong việc trả xe vi phạm giao thông trái phép cho Tuấn, Khương tiếp tục câu kết với Hòa, đóng giả là Hoàng chủ động gợi ý, nhờ vả và trực tiếp đưa hối lộ cho Đức từ nguồn tiền của Hòa đưa thông qua Đông Anh.

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra Nguyễn Văn Khương cho rằng hành vi nói trên là tác nghiệp. Tuy nhiên, cơ quan công tố kết luận hành vi của các bị can nói trên xuất phát từ lợi ích cá nhân và vượt quá mục đích tác nghiệp báo chí vì thông tin đơn thuần.

Sáng 15.6, trả lời PV Thanh Niên Online liên quan đến bản cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, luật sư Phan Trung Hoài - người bảo vệ quyền lợi cho Nguyễn Văn Khương nói: “Bản cáo trạng chưa đủ sức thuyết phục”.

Luật sư Hoài cho biết ông sẽ có bản kiến nghị cơ quan chức năng về những điểm chưa thuyết phục trong bản cáo trạng này trong thời gian tới.

Lê Quang

>> Đề nghị truy tố PV Hoàng Khương tội đưa hối lộ
>> Nhà báo Hoàng Khương bị bắt
>> Vụ “Giải cứu xe đua trái phép”: Đề nghị truy tố 6 bị can
>> Bắt em vợ nhà báo Hoàng Khương
>> Nhà báo Hoàng Khương bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.