Cựu thủ lĩnh đối lập Hàn Quốc sẽ tranh cử tổng thống

15/06/2012 11:09 GMT+7

(TNO) Cựu Chủ tịch đảng Dân chủ thống nhất Hàn Quốc Sohn Hak-kyu hôm 14.6 đã tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống, đồng thời cam kết sẽ cải thiện đời sống của người dân cũng như đạt được sự thống nhất quốc gia.

Ông Sohn Hak-kyu còn cam kết giảm tỷ lệ thất nghiệp và cải cách giáo dục, theo hãng tin Yonhap.

Ông Sohn Hak-kyu hiện là cố vấn của đảng Dân chủ thống nhất, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc.

Chính trị gia này được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế tổng thống sắp tới.

Người đắc cử sẽ thay thế Tổng thống Lee Myung-bak, vốn không thể tái tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai, theo Hiến pháp Hàn Quốc.

Đối thủ của ông Sohn Hak-kyu trong đảng Dân chủ thống nhất bao gồm Moon Jae-in, cựu chánh văn phòng của cố Tổng thống Roh Moo-hyun và Tỉnh trưởng Nam Gyeongsang Kim Doo-kwan.

Giới quan sát cho rằng, ông trùm phần mềm Ahn Cheol-soo cũng có thể trở thành đối thủ nặng ký một khi ông này tuyên bố ra tranh cử.

Cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19.12 tới, hãng Yonhap đưa tin.

Huỳnh Thiềm

>> Mỹ nghi hải sản Hàn Quốc nhiễm phân người
>> Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên vượt quá giới hạn
>> Quân đội Hàn Quốc lần đầu có sĩ quan gốc Việt
>> Thêm một nữ diễn viên trẻ đẹp xứ Hàn treo cổ tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.