Tránh thai bằng estrogen có thể gây đau tim

14/06/2012 21:13 GMT+7

(TNO) Sử dụng phương pháp tránh thai có sử dụng estrogen có thể làm tăng nguy cơ đau tim hay đột quỵ ở phụ nữ.

(TNO) Sử dụng phương pháp tránh thai có sử dụng estrogen có thể làm tăng nguy cơ đau tim hay đột quỵ ở phụ nữ, theo ABC news.

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Đan Mạch tiến hành cho thấy, phương pháp tránh thai bằng hormone estrogen có thể tăng nguy cơ bị đau tim và đột quỵ ở phụ nữ.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu hơn 1,6 triệu phụ nữ trong 15 năm và giám sát tất cả những phương pháp tránh thai mà họ đã sử dụng, bao gồm cả uống thuốc, đặt vòng, cấy dưới da, dán trên da và chích thuốc.

Nghiên cứu không bao gồm những phụ nữ đã từng đột quỵ hay đau tim.

Kết quả cho thấy, 0,9 đến 1,7% trường hợp bị đau tim hay đột quỵ khi dùng estrogen ở liều thấp, và 1,3 đến 2,3% nếu dùng estrogen ở liều cao.

Mặc dù không phải phương pháp tránh thai nào cũng có sử dụng estrogen nhưng bác sĩ Jacques Moritz, Giám đốc Phụ khoa tại Bệnh viện St. Luke's-Roosevelt tại New York (Mỹ) khuyến cáo phụ nữ nên trao đổi với các chuyên gia thật cẩn thận về tất cả những nguy cơ, trước khi bắt đầu áp dụng phương pháp tránh thai.

Nghiên cứu sẽ được xuất bản trên New England Journal of Medicine.

Đức Trí

>> Phụ nữ độc thân ít dùng biện pháp tránh thai
>> Viêm ruột liên quan với thuốc uống tránh thai
>> Thuốc tránh thai làm giảm mật độ chất xương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.