Khi người đẹp ngủ

14/06/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Cô bé học trò người Anh Stacey Comerford đã bỏ lỡ 9 kỳ thi GCSE (tương đương bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của VN) và cả ngày sinh nhật của mình vì... buồn ngủ.

Thật ra, cô bé 15 tuổi bị một chứng bệnh hiếm có tên gọi là Hội chứng Kleine Levin, còn gọi là bệnh người đẹp ngủ.

Theo Metro, Comerford được dự đoán đạt điểm A trong các kỳ thi GCSE nhưng chỉ cố gắng có mặt tại lớp trong khoảng 1/3 thời gian trong năm nay.

Cô bé là một trong số 1.000 người trên thế giới bị chứng bệnh trên. Comerford vừa bước ra khỏi đợt ngủ lâu nhất vốn kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6. Trong mỗi đợt, cô bé có giấc ngủ sâu đến 20 giờ mỗi ngày.

Mẹ của Comerford, bà Bernie Richards cho biết không hề có bất kỳ cảnh báo nào về mỗi đợt ngủ. Bà thậm chí phát hiện cô bé ngủ trên sàn nhà bếp.

Comerford, ở Telford, Shropshire, bắt đầu có triệu chứng này cách đây một năm, nhưng chỉ được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng 3 năm nay.

Do bị mắc bệnh trên nên Comerford hiện muốn đi học bán thời gian.

Quyên Quân

>> Lấy lại vẻ đẹp sau đêm mất ngủ
>> Để có giấc ngủ ngon
>> Những dị nhân không ngủ
>> Mười năm không ngủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.